Trung Quốc tăng cường giám sát các công ty niêm yết tại nước ngoài

VTV Digital-Thứ tư, ngày 07/07/2021 16:06 GMT+7

VTV.vn - Sau vụ IPO của Didi Global, Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường giám sát các công ty niêm yết tại nước ngoài.

Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát các công ty nước này niêm yết tại thị trường chứng khoán nước ngoài. Tuyên bố này được giới chức Bắc Kinh đưa ra chỉ vài ngày sau khi tiến hành cuộc điều tra an ninh mạng nhằm vào nhà cung cấp ứng dụng gọi xe Didi Global. 

Theo các biện pháp mới, Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát các nguồn dữ liệu xuyên biên giới và bảo mật, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán cũng như trừng phạt những hành vi gian lận phát hành chứng khoán, thao túng thị trường và giao dịch nội gián.

Trung Quốc tăng cường giám sát các công ty niêm yết tại nước ngoài - Ảnh 1.

Sau vụ IPO của Didi Global, Trung Quốc tăng cường giám sát các công ty niêm yết tại nước ngoài (Ảnh: Getty Images)

Giới chức Bắc Kinh cũng sẽ kiểm tra các nguồn tài trợ cho đầu tư chứng khoán và kiểm soát tỷ lệ đòn bẩy tài chính. 

Đây được coi là đòn giáng mạnh vào các công ty Trung Quốc đang niêm yết tại nước ngoài, tiếp sau loạt vụ điều tra nhằm vào Didi Global và các công ty khác vừa được triển khai trong vài ngày qua.

Cổ phiếu của Didi Global trên sàn chứng khoán New York đã lao dốc 19% trong phiên giao dịch ngày 6/7, trong khi cổ phiếu của Baidu, JD.com và Alibaba cũng giảm mạnh. 

Didi Chuxing bị buộc tạm ngưng tại Trung Quốc Didi Chuxing bị buộc tạm ngưng tại Trung Quốc Cổ phiếu Didi Chuxing biến động mạnh trong ngày ra mắt tại New York Cổ phiếu Didi Chuxing biến động mạnh trong ngày ra mắt tại New York Ứng dụng gọi xe Didi Chuxing sa thải 2.000 nhân viên Ứng dụng gọi xe Didi Chuxing sa thải 2.000 nhân viên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước