Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DN tư nhân

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 24/12/2019 07:16 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Các công ty tư nhân sẽ được đối xử bình đẳng như với các DN nhà nước trong nhiều ngành công nghiệp chủ chốt như điện, viễn thông, đường sắt, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

Theo cam kết trên của Chính phủ Trung Quốc, các công ty tư nhân sẽ được khuyến khích cung cấp các dịch vụ viễn thông cơ bản thông qua tham gia cổ phần hoặc tham gia sản xuất và phân phối điện cũng như bán điện dưới hình thức cổ đông.

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với hơn 850 sản phẩm từ ngày 1/1/2020, nhằm thúc đẩy phát triển thương mại chất lượng cao.

Đáng chú nhất chính là thuế mặt hàng thịt lợn đông lạnh nhập khẩu sẽ giảm từ 12% xuống 8%. Đây được xem là giải pháp cấp thiết nhằm giải quyết tình trạng thiếu cung mặt hàng này trên thị trường khi giá thịt lợn đã tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, một số sản phẩm công nghệ thông tin cũng sẽ được giảm thuế hơn nữa kể từ ngày 1/7/2020.

Trung Quốc đẩy nhanh nỗ lực phục hồi hoạt động sản xuất thịt lợn Trung Quốc đẩy nhanh nỗ lực phục hồi hoạt động sản xuất thịt lợn Anh kỳ vọng xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc tăng Anh kỳ vọng xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc tăng Trung Quốc: Khủng hoảng thịt lợn khiến tài sản của nhiều “đại gia” tăng vọt Trung Quốc: Khủng hoảng thịt lợn khiến tài sản của nhiều “đại gia” tăng vọt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước