Trung Quốc thành lập siêu cơ quan quản lý hệ thống tài chính

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/03/2016 23:49 GMT+7

VTV.vn - Động thái này nhằm ổn định thị trường và duy trì niềm tin của nhà đầu tư sau nhiều biến động trên thị trường chứng khoán của nước này.

Phương án được thảo luận nhiều nhất là sáp nhập các cơ quan quản lý ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm thành một đơn vị, trong khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ được trao nhiều quyền lực hơn.

Nhiều cú sốc như đợt bán tháo chứng khoán vào giữa năm ngoái, các scandal trong ngành tài chính và việc hủy bỏ cơ chế ngắt mạch thị trường chứng khoán hồi đầu năm nay, đã gia tăng áp lực lên các cơ quan quản lý tài chính của Trung Quốc. Các kế hoạch mới có thể được đệ trình khi Quốc hội Trung Quốc khai mạc phiên họp thường niên kéo dài hai tuần vào 5/3 tới.

Hệ thống tài chính Mỹ trước nguy cơ đại phẫu Hệ thống tài chính Mỹ trước nguy cơ "đại phẫu"

VTV.vn - Cục dự trữ liên bang Mỹ FED hay phố Wall sẽ phải trải qua một cuộc "đại phẫu" nếu ứng viên đảng Dân chủ Bernie Sanders trở thành Tổng thống Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước