Trung Quốc thắt chặt kiểm soát với các công ty bất động sản

Diệu Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 15/07/2019 10:58 GMT+7

Ảnh minh họa: Financial Times

VTV.vn - Các công ty bất động sản sẽ bị hạn chế sử dụng vốn nước ngoài để trả nợ trong nước, bổ sung thanh khoản hay mua thêm đất.

Trung Quốc đang thắt chặt các hạn chế đối với những công ty bất động sản đang tìm cách huy động vốn từ nước ngoài. Đây được xem là động thái mới nhất nhằm giảm rủi ro tài chính tiềm ẩn.

Các nhà hoạch định cho biết, bất kỳ trái phiếu nước ngoài mới nào của các công ty bất động sản đều phải được phát hành cho các khoản nợ nước ngoài trung và dài hạn sẽ đáo hạn trong năm tới.

Trong quý đầu năm nay, các công ty bất động sản Trung Quốc đã phát hành hơn 47 tỷ USD trái phiếu, mức cao nhất trong gần 1 năm và tăng gần 5% so với quý trước đó.

Ngành bất động sản Trung Quốc chững lại sau thời kỳ bùng nổ Ngành bất động sản Trung Quốc chững lại sau thời kỳ bùng nổ Nhà đầu tư Trung Quốc rút khỏi bất động sản toàn cầu Nhà đầu tư Trung Quốc rút khỏi bất động sản toàn cầu Tình trạng đầu cơ bất động sản ở Trung Quốc Tình trạng đầu cơ bất động sản ở Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước