Trung Quốc - Thị trường lớn nhất của trái cây Thái Lan

Ngọc Phương (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ hai, ngày 24/04/2023 11:13 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu trái cây lớn nhất của Thái Lan. Trong năm 2022, Thái Lan đã xuất sang Trung Quốc hơn 2,1 triệu tấn trái cây.

Tổng trị giá xuất khẩu trái cây từ Thái Lan sang Trung Quốc đạt 4,9 tỷ USD, tăng gần 4% so với năm 2021.

Trái cây của Thái Lan được xuất khẩu sang Trung Quốc dưới nhiều hình thức: tươi, đông lạnh, sấy khô và chế biến thông qua 3 phương thức vận chuyển. Trong đó 51% bằng tàu biển, 48% bằng đường bộ và dưới 1% bằng đường hàng không.

Các loại trái cây của Thái lan được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng nhất là chuối, dừa non, sầu riêng, thanh long và nhãn. Đặc biệt, khoảng 95% sầu riêng nhập khẩu của Trung Quốc trong năm ngoái là từ Thái Lan.

Bộ Thương mại Thái lan cho biết Trung Quốc vẫn có nhu cầu cao đối với trái cây từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy đây là một thị trường lớn. Đây là cơ hội tốt để nông dân Thái Lan và các nhà kinh doanh nâng cao chất lượng trái cây Thái Lan để xuất khẩu.

Trung Quốc - Thị trường lớn nhất của trái cây Thái Lan - Ảnh 1.

Các loại trái cây của Thái lan được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng. (Ảnh: CNS)

Hiện Thái Lan cũng đang phối hợp với nhiều cơ quan địa phương và nước ngoài nhằm thúc đẩy hơn nữa việc xuất khẩu trái cây của nước này sang Trung Quốc, trong đó ưu tiên chất lượng và tốc độ vận chuyển.

Bộ Thương mại Thái Lan cũng cho biết, trong năm 2022, nước này đã chiếm gần 30% trong tổng kim ngạch nhập khẩu trái cây trị giá 14,6 tỷ USD của Trung Quốc, đưa Thái Lan trở thành nhà cung cấp trái cây hàng đầu cho Trung Quốc.

Hiện Thái Lan cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc bằng đường sắt thông qua hệ thống đường sắt Lào - Trung Quốc.

Cạnh tranh xuất khẩu trái cây vào Trung Quốc ngày càng khốc liệt Cạnh tranh xuất khẩu trái cây vào Trung Quốc ngày càng khốc liệt

VTV.vn - Việc đưa vào hoạt động tuyến đường sắt Thái Lan - Lào - Trung Quốc sẽ khiến cạnh tranh xuất khẩu trái cây vào Trung Quốc càng khốc liệt hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước