Trung Quốc, Thụy Sĩ bước chân vào xu thế tiền điện tử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/08/2019 15:55 GMT+7

VTV.vn - Kể từ khi Facebook công bố kế hoạch ra mắt loại tiền điện tử của riêng mình, mới đây, thêm hàng loạt quốc gia cũng mạnh dạn bước chân vào xu thế này.

1,3 tỷ dân Trung Quốc sẽ sớm được tiếp cận tiền điện tử riêng của nước mình sau khi Ngân hàng nhân dân Trung Quốc PBOC phát hành tiền kỹ thuật số của nước này cho 7 tổ chức trong nước. Danh sách được tiết lộ bao gồm: ngân hàng Công Thương Trung Quốc, ngân hàng Trung Quốc, ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc, ngân hàng xây dựng Trung Quốc và hai tập đoàn công nghệ. Theo nguồn tin của Forbes, tiền điện tử này có thể sẽ ra mắt ngay sau này lễ độc thân 11/11.

Khác với tiền điện tử Libra của Facebook, đồng tiền điện tử của Trung Quốc sẽ có hệ thống 2 tầng. Thứ nhất, ngân hàng Trung ương sẽ tạo ra tiền điện tử, sau đó, một nhóm nhỏ các doanh nghiệp thương mại đáng tin cậy sẽ trả tiền cho ngân hàng Trung ương để được phép phân phối.

Trong khi đó, tiền điện tử cũng tìm được chỗ đứng vững chắc hơn tại khu vực Trung Âu. Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) vừa trao giấy phép hoạt động ngân hàng và chứng khoán cho hai ngân hàng tiền điện tử mới SEBA và Sygnum. Đây là một cột mốc quan trọng cho ngành non trẻ hoạt động trong thế giới mới của thị trường chứng khoán kỹ thuật số được mã hóa.

'Cơn địa chấn' tiền điện tử của Facebook "Cơn địa chấn" tiền điện tử của Facebook

VTV.vn - Tiền số Libra của Facebook đối mặt với sự phản đối gay gắt của giới chức toàn cầu. Tại sao đồng tiền này có thể tạo một cơn địa chấn trong giới tài chính đến vậy?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước