Trung Quốc tiếp tục vay nợ nhằm hạn chế suy thoái kinh tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 14:52 GMT+7

VTV.vn - Sau khi giữ ổn định trong năm 2017, và giảm vào năm 2018, tỷ lệ nợ trên GDP của Trung Quốc sẽ tăng trở lại trong năm 2019 này.

Trung Quốc sẽ tiếp tục đặt nặng lên vai nền kinh tế của mình với nhiều khoản nợ nữa trong năm 2019. Đây là nhận định của người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh tế Trung Quốc của Ngân hàng Thụy Sỹ UBS.

Số liệu mới nhất cho thấy, tăng trưởng tín dụng tháng 1 của Trung Quốc đạt mức gần 12%, vượt qua mức 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù việc quay lại vay nợ có thể thúc đẩy tăng trưởng trong ngắn hạn và củng cố thị trường chứng khoán song hình thức này cũng khiến các nhà đầu tư lo ngại, các mục tiêu trung hạn của Bắc Kinh có thể bị ảnh hưởng từ rủi ro đầu cơ vay nợ và rủi ro tài chính.

Càng ngày giới nhà giàu Trung Quốc càng khó trốn thuế Càng ngày giới nhà giàu Trung Quốc càng khó trốn thuế

VTV.vn - Gần đây, Chính phủ Trung Quốc phối hợp cùng các tổ chức quốc tế đã mạnh tay chặn đứng ngõ ngách của những chiêu trò trốn thuế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước