Trung Quốc từ chối giảm kiềm chế hãng công nghệ nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/03/2019 10:46 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết Trung Quốc từ chối nhượng bộ Mỹ trong vấn đề kiềm chế các hãng công nghệ.

Trong tuần này, giới chức Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán nhằm sớm đạt được một thỏa thuận thương mại, chấm dứt tình trạng căng thẳng kéo dài giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Ngay trước thềm cuộc đàm phán, hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc từ chối nhượng bộ Mỹ trong vấn đề kiềm chế các hãng công nghệ.

Theo Reuters, Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bất kỳ nhượng bộ đáng kể nào đối với yêu cầu từ phía Washington, yêu cầu giới chức Trung Quốc chấm dứt các quy định phân biệt đối xử nhằm vào nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây nước ngoài và nới lỏng một số quy định. 

Trước đó, một đề nghị từ phía Trung Quốc về thương mại kỹ thuật số đã bị phía Mỹ cho là không đủ thuyết phục. Cả Nhà Trắng và Washington hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Làn sóng cắt giảm nhân sự tại các hãng công nghệ Trung Quốc Làn sóng cắt giảm nhân sự tại các hãng công nghệ Trung Quốc

VTV.vn-Một làn sóng cắt giảm nhân sự đang diễn ra tại các hãng công nghệ Trung Quốc, trong bối cảnh thị trường tiêu dùng và tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới giảm tốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước