Trung Quốc tung nhiều giải pháp hỗ trợ việc làm cho người lao động

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ ba, ngày 11/08/2020 15:05 GMT+7

VTV.vn - Thực tế tại Trung Quốc cho thấy, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó không chỉ giúp người lao động ổn định, mà còn giúp tăng trưởng bền vững.

Chính phủ Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến việc tạo việc làm cho người lao động thời dịch bệnh, bởi nếu giữ được chỗ làm, kìm hãm đà tăng giá tiêu dùng thì cuộc sống người lao động mới bớt khó khăn.

Hai tháng gần đây, mỗi tháng, Trung Quốc tạo việc làm cho gần 1 triệu người ở các đô thị, gần gấp 3 lần so với lúc Trung Quốc mới bắt đầu nới lỏng cho các công ty sản xuất thời còn dịch bệnh nặng hồi tháng 3.

Trung Quốc tung nhiều giải pháp hỗ trợ việc làm cho người lao động - Ảnh 1.

Chính phủ Trung Quốc coi tạo việc làm là ưu tiên hàng đầu với các giải pháp mạnh nhất. (Ảnh minh họa: SCMP)

Nửa đầu năm 2020, Trung Quốc đã tạo việc làm mới 5,6 triệu lao động thành thị, đạt gần 63% kế hoạch cả năm. Tỷ lệ thất nghiệp đô thị giảm từ cao nhất 6,2% xuống còn 5,7%.

"Chính phủ coi tạo việc làm là ưu tiên hàng đầu với các giải pháp mạnh nhất. Bộ đã dành các nguồn lực lớn nhất của mình cũng như phối hợp với các ban ngành để triển khai các chính sách tạo việc làm cũng như hỗ trợ doanh nghiệp" - ông Trương Kỷ Nam, Bộ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội Trung Quốc, cho biết.

Trung Quốc tung nhiều giải pháp hỗ trợ việc làm cho người lao động - Ảnh 2.

Nửa đầu năm 2020, Trung Quốc đã tạo việc làm mới 5,6 triệu lao động thành thị. (Ảnh minh họa: Reuters)

Một loạt các giải pháp được đưa ra, nhất là giảm các khoản đóng góp của doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp tạo công ăn việc làm, giữ chân người lao động. Nửa đầu năm 2020, Chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ các doanh nghiệp số tiền đóng góp bảo hiểm xã hội cho người lao động hơn 576 tỷ Nhân dân tệ, tương đương hơn 83 tỷ USD. Cả năm, gánh nặng tài chính của doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến sẽ giảm hơn 2.000 tỷ Nhân dân tệ, tương đương hơn 287 tỷ USD.

Năm 2020, Trung Quốc đặt mục tiêu thêm hơn 9 triệu việc làm mới ở thành thị và giữ tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị khoảng 6%. Sinh viên mới tốt nghiệp và lao động nhập cư là những đối tượng trọng điểm của các chính sách. Dự báo, nhu cầu việc làm lĩnh vực dịch vụ công từ nay đến cuối năm tăng cao theo tình hình dịch bệnh được kiểm soát ngày càng ổn.

Doanh nghiệp nỗ lực 'giữ chân' người lao động Doanh nghiệp nỗ lực "giữ chân" người lao động

VTV.vn - Bằng mọi cách, nhiều doanh nghiệp cố hết sức duy trì việc làm cho lao động bởi với họ đó chính là tài sản rất lớn của doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước