Trung Quốc ứng phó với sản xuất toàn cầu suy yếu

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 05/06/2023 21:44 GMT+7

VTV.vn - Nhu cầu thế giới yếu đi đã ảnh hưởng khá toàn diện đến những nền kinh tế xuất siêu mạnh như Trung Quốc.

Trung Quốc - nền kinh tế số 2 thế giới đã vấp phải nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi khi chứng kiến Chỉ số quản trị mua hàng (PMI) giảm nhiều tháng liên tiếp. Ngoài giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thì khai thác thế mạnh thị trường nội địa rộng lớn cũng đang được các địa phương Trung Quốc thúc đẩy để vượt qua giai đoạn kinh tế thế giới đầy khó khăn và biến động.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất tháng 5 của Trung Quốc là 48,8 - giảm 0,4 điểm phần trăm so với 49,2 của tháng 4. Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số này của nền kinh tế Trung Quốc dưới 50 điểm, tức sản xuất co cụm. Điểm sáng duy nhất là 11 trong tổng số 21 lĩnh vực khảo sát nằm trên 50 là ở phần lớn những ngành công nghệ cao.

Ông Trương Lập Quần - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển, Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết: "Các ngành công nghiệp như sản xuất công nghệ cao và sản xuất thiết bị đã có dấu hiệu phục hồi, phù hợp với chủ trương trái cơ cấu và phát triển chất lượng cao. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa xu hướng này để vượt qua giai đoạn khó khăn".

Trung Quốc ứng phó với sản xuất toàn cầu suy yếu - Ảnh 1.

Nhu cầu thế giới yếu đi đã ảnh hưởng khá toàn diện đến những nền kinh tế xuất siêu mạnh như Trung Quốc.(Ảnh minh họa - Ảnh: Xinhua)

Các dự báo thương mại toàn cầu từ WTO cho thấy khối lượng thương mại hàng hóa thế giới năm nay sẽ tăng 1,7%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 2,7% năm trước đó nên việc xuất khẩu hàng hóa đến các thị trường lớn của Trung Quốc như Mỹ, EU cũng sẽ khó khăn hơn nhiều khi nhu cầu giảm.

Ông Từ Hồng Tài - Lãnh đạo Hiệp hội Khoa học Chính sách Trung Quốc nhận định: "Nhìn chung, nền kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi, nhưng không đủ động lực. Cơ sở tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất còn yếu và sự phục hồi vẫn còn một chặng đường dài phía trước".

Nhu cầu thế giới yếu đi đã ảnh hưởng khá toàn diện đến những nền kinh tế xuất siêu mạnh như Trung Quốc. Các chỉ số logistics giảm, đơn hàng vào các thị trường lớn giảm, giá hàng hóa từ cổng nhà máy giảm liên tiếp 5 tháng đã đẩy các doanh nghiệp sản xuất thêm khó khăn chồng chất. Trong khi đó, người tiêu dùng cũng dè sẻn trong chi tiêu hàng hóa đắt tiền, hàng công nghệ vì kinh tế gia đình khó khăn.

Tại Thượng Hải, chính quyền đẩy mạnh hoạt động khuyến mãi, quảng cáo trong suốt tháng kích cầu - tháng 5 vừa qua. Thành phố Bắc Kinh thúc đẩy kinh tế đêm, mở cửa nhiều hoạt động tham quan du lịch đêm, các địa phương tổ chức hàng loạt triển lãm, hội chợ… Kích cầu thị trường nội địa là một trong những giải pháp Trung Quốc ứng phó trước tình hình thế giới khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước