Trung Quốc yêu cầu các mặt hàng khô của Việt Nam khi xuất khẩu phải bọc màng nylon

VTV Digital-Thứ tư, ngày 16/02/2022 15:22 GMT+7

VTV.vn - Các mặt hàng khô của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc phải được bọc màng nylon. Đây là yêu cầu mới được Trung Quốc đưa ra nhằm đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, mới đây đơn vị đã phối hợp với cơ quan, ban ngành của tỉnh tổ chức hội đàm trực tuyến với cơ quan chức năng thành phố Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo đó, phía Trung Quốc đề nghị phía Việt Nam thực hiện tuyên truyền cho các doanh nghiệp, thương nhân về việc yêu cầu hàng khô bên ngoài bao bì phải được bọc màng nylon tránh để virus xâm nhập vào hàng hóa vì hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là hàng thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm.

Theo Phó trưởng ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, trong quy trình kiểm soát hàng của phía Trung Quốc sẽ có bước phải phun khử khuẩn hàng nông sản khô, do vậy doanh nghiệp bắt buộc phải đóng gói sản phẩm khô để tránh bị hỏng.

Còn Theo Văn phòng SPS Việt Nam quy định mới trên là biện pháp khẩn cấp của thành viên WTO nhằm bảo vệ sức khoẻ đối với công dân của thành viên WTO và phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng phải thông báo cho các thành viên liên quan.

Xuất khẩu hàng nghìn container nông sản những ngày đầu năm Xuất khẩu hàng nghìn container nông sản những ngày đầu năm

VTV.vn - Hàng nghìn container hàng nông sản đã được xuất đi trong những ngày đầu năm tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh và Lào Cai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước