Trung Quốc yêu cầu ngân hàng đẩy mạnh cho vay xuất khẩu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/08/2018 10:55 GMT+7

(Ảnh minh họa: Financial Times)

VTV.vn - Trung Quốc đang yêu cầu các ngân hàng nước này phải đẩy mạnh cho vay đối với các nhà xuất khẩu.

Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhằm giảm sức ép lên những doanh nghiệp nội địa này.

Trong một tuyên bố được phát đi cuối tuần qua, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc kêu gọi các ngân hàng, trong đó chủ yếu là các ngân hàng nhà nước, dành nhiều nguồn lực hơn nữa hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng và các doanh nghiệp xuất khẩu đang đối mặt với những khó khăn tạm thời. Đây là một chỉ dấu quan trọng của Bắc Kinh trước thềm cuộc đàm phán với Mỹ về thuế quan thương mại, bắt đầu từ ngày 22/8 tại Washington.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, giá trị xuất khẩu của Trung Quốc tới Mỹ đã giảm khoảng 10% do các mức thuế mới bị áp bổ sung. Tuy nhiên, con số này sẽ không dừng lại nếu Tổng thống Donald Trump áp thuế với toàn bộ 500 tỷ USD hàng hóa xuất khẩu của Bắc Kinh tới nước này thời gian tới.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ công bằng với các nhà đầu tư của nước này Trung Quốc kêu gọi Mỹ công bằng với các nhà đầu tư của nước này

VTV.vn - Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, Mỹ nên đối xử với các nhà đầu tư Trung Quốc một cách công bằng và khách quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước