Từ 2015, gạo Việt Nam xuất khẩu sang Mexico chịu thuế 20%

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 16/12/2014 15:53 GMT+7

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, đây là mức thuế suất mới thay cho mức 0% như hiện nay.

Do sức ép từ phía Hội đồng lúa gạo Mexico, Chính phủ nước này đã chấp thuận áp dụng trở lại biểu thuế nhập khẩu gạo đã được cắt giảm trước đó vào năm 2007 theo Hiệp định tự do thương mại. Vì vậy, bắt đầu từ ngày 9/1/2015, Việt Nam cùng một số nước đang xuất khẩu gạo vào Mexico sẽ chịu mức thuế mới 20% thay vì 0%.

Với lượng xuất khẩu ước tính khoảng 87.000 tấn gạo sang Mexico, biểu thuế mới sẽ tác động ít nhiều đến các doanh nghiệp. Bộ Công Thương đã đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước nhanh chóng tính toán lại giá thành và thông báo cho đối tác nhập khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước