Tương lai giá dầu trong căng thẳng ở Trung Đông

Thường trú Đài THVN tại Mỹ-Thứ tư, ngày 17/04/2024 12:17 GMT+7

VTV.vn - Căng thẳng leo thang ở Trung Đông những ngày qua đã khiến giá dầu có lúc vọt tăng giá.

Giá dầu đầu tuần này có vẻ như đã chững lại với các giao dịch tương lai giảm 1,5% vào phiên ngày thứ hai. Tuy nhiên, giá loại hàng hoá này sẽ đi đến đâu, trước mắt, có thể sẽ phụ thuộc vào phản ứng tiếp theo của Israel.

Hãng thông tấn Reuters cho biết cuộc tấn công trả đũa của Iran vào cuối tuần đã gây ra ít tổn thất hơn dự đoán, nên thị trường đã giảm bớt lo ngại về căng thẳng có thể leo thang tiếp ảnh hưởng tới giá dầu. Bob Yawger, Giám đốc Năng lượng Giao sau của Ngân hàng Mizuho bình, "việc hệ thống phòng thủ của Israel đánh chặn được, có thể cho thấy rủi ro địa chính trị đã giảm đáng kể".

Nhật báo phố Wall cho biết nguy cơ căng thẳng vẫn còn đó khi nội các Israel đã họp hôm thứ hai để xem xét trả đũa khi nào và mức độ ra sao lên cuộc tấn công của Iran.

Tuy nhiên, chuyên gia Ehud Yaari của Viện Chính sách Cận đông, Washington cho rằng Israel có thể chọn trì hoãn hành động tới một thời điểm nào đó. Ông này nhấn mạnh, Israel có thể sẽ làm điều gì đó với Iran, nhưng không phải bây giờ.

Iran hiện đang sản xuất 3 triệu thùng dầu/ngày và là một trong các nhà sản xuất chính trong nhóm OPEC. Tuy nhiên, việc OPEC và cả OPEC+ hiện đang hạn chế nguồn cung dầu, khiến cho thị trường cũng bớt lo ngại về nguồn cung từ khối này.

Trang Marketwatch có bài: Cơn tăng giá của dầu đã tạm nghỉ. Liệu nó có thể quay lại mức giá 100 USD? Darwei Kung, Người đứng đầu Bộ phận Hàng hoá và Quản lý đầu tư của DWS cho rằng, căng thẳng leo thang có thể khiến giá dầu tăng lên tới 100 USD/thùng hoặc hơn, tuỳ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của việc leo thang và sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Tuy nhiên, đại diện của KPMG nghĩ giá dầu có thể vươn lên 3 con số là một viễn cảnh xa vời.

Trang tài chính của Yahoo bổ sung lý do nguồn cung dầu bớt lo ngại nếu căng thẳng leo thang. Đó là theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu về dầu của thế giới đã "hụt hơi" trong quý I do quá trình hồi phục sau Covid đã hoàn tất và sự phát triển của xe điện.

Hơn nữa, theo Cơ quan này, "việc liên minh OPEC+ duy trì việc hạn chế sản lượng có nghĩa là các nhà sản xuất ngoài OPEC+, dẫn đầu là Mỹ, có cơ hội bơm thêm dầu của họ vào nguồn cung của thế giới cho đến năm 2025". IEA nhấn mạnh, "khối lượng bổ sung từ riêng Mỹ, Brazil, Guyana và Canada có thể gần đáp ứng được mức gia tăng nhu cầu dầu của thế giới trong năm nay và năm tới".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước