Tỷ lệ nợ công năm 2016 chiếm khoảng 63,7% GDP

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 06:01 GMT+7

VTV.vn - Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo trước Quốc hội về tình hình nợ công sáng 25/5, báo chí đã rất quan tâm đến các chỉ số nợ công vừa được công bố.

Sáng 25/5, trong báo cáo của Bộ Tài chính, chỉ số được dư luận quan tâm nhất là tỷ lệ nợ công năm 2016 đạt 63,7% GDP, nghĩa là gần chạm mức trần 65% mà Quốc hội đặt ra.

Vậy con số nợ công năm nay có đáng lo ngại hay không và đâu là giải pháp để kiểm soát nợ công? Biên tập viên VTV đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Hoàng Quang Hàm để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước