Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng vẫn trong tầm kiểm soát

VTV Digital-Thứ tư, ngày 28/10/2020 11:02 GMT+7

VTV.vn - 14/16 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 3 đều ghi nhận nợ xấu tăng trong 9 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động nặng nề tới khả năng trả nợ của doanh nghiệp, mức gia tăng tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống tới thời điểm này, theo các chuyên gia, vẫn trong tầm kiểm soát.

Thống kê từ SSI, nhiều ngân hàng đã chủ động tăng tỷ lệ trích lập dự phòng lên gấp rưỡi so với tổng thu nhập hoạt động. Trong khi đó, mức gia tăng nợ xấu toàn hệ thống trong quý 3 là không đáng kể so với nửa đầu năm.

Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng vẫn trong tầm kiểm soát - Ảnh 1.

Dự báo từ nhóm nghiên cứu của BIDV cho thấy, tỷ lệ nợ xấu nội bảng cả năm nay sẽ là khoảng 3%, tăng 1,5 lần so với năm ngoái và dự báo năm tới sẽ còn tăng nữa lên mức khoảng 4%. Tuy nhiên, con số này được đánh giá là vẫn trong tầm kiểm soát.

Đa phần ý kiến đều lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế trong năm tới, cũng như sức khỏe của hệ thống ngân hàng tại thời điểm này, qua đó kiểm soát hiệu quả tỷ lệ nợ xấu trong những năm tới.

Ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi nợ xấu dưới 3% Ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi nợ xấu dưới 3%

VTV.vn - NHNN vừa công bố dự thảo thông tư qui định việc mua, bán trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh, ngân hàng nước ngoài với nhiều qui định mới đáng chú ý.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước