Tỷ phú Elon Musk xây dựng thành công nhà máy dự trữ điện lớn nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/11/2017 09:57 GMT+7

VTV.vn - Nhà máy dự trữ điện có tên gọi Powerpack đã chính thức hoàn thiện và sẵn sàng đi vào hoạt động tại miền Nam Australia.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk, ông chủ của Tesla lại tiếp tục viết nên lịch sử. Ông đã hứa hoàn thành nhà máy trữ điện lớn nhất thế giới trong vòng 100 ngày và ông đã giữ lời. Nhà máy dự trữ điện có tên gọi Powerpack đã chính thức hoàn thiện và sẵn sàng đi vào hoạt động tại miền Nam Australia.

Powerpack cơ bản là một khối pin khổng lồ, dự trữ năng lượng từ các tua-bin gió, giúp giải quyết vấn đề khủng hoảng điện năng tại khu vực Nam Australia. Nó có khả năng dự trữ lớn gấp 3 các nhà máy hiện tại, giúp cung cấp điện năng cho khoảng 30 nghìn hộ gia đình trong trường hợp xảy ra mất điện. Khu vực Nam Australia thường xuyên gặp phải tình trạng thiếu điện và mất điện.

Riêng trong năm 2016 đã có tới 2 vụ mất điện toàn khu vực. Tỷ phú Elon Musk đưa ra giải pháp là xây dựng nhà máy dự trữ điện cho Nam Australia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước