Tỷ phú toàn cầu có thêm gần 2.000 tỷ USD trong năm COVID-19

Thùy An-Thứ sáu, ngày 18/12/2020 11:33 GMT+7

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 đã giúp người giàu ngày càng trở nên giàu hơn.

Với các thị trường chứng khoán bùng nổ, tạp chí Forbes ước tính rằng khối tài sản của 2.200 tỷ phú trên thế giới đã tăng thêm 1.900 tỷ USD trong năm 2020 đầy biến động do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Theo thống kê của Forbes vào ngày 11/12 vừa qua, tài sản ròng của các tỷ phú trên thế giới vào khoảng 11,4 nghìn tỷ USD. Con số này tăng mạnh so với 9,5 nghìn tỷ USD được thống kê vào 31/12/2019 (tăng đến 20%).

Chi tiết hơn, theo đánh giá các tỷ phú Mỹ đã có một năm bội thu. Ước tính hiện 600 tỷ phú tại Mỹ đang sở hữu tài sản ròng khoảng 4.000 tỷ USD, tăng khoảng 560 tỷ USD tính từ đầu năm. Mức tăng khổng lồ này đến từ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P 500 lên gần ở mức cao nhất mọi thời đại khi tăng đến 13%, trong khi chỉ số Nasdaq tăng đến 38%... bất chấp những tác động của đại dịch COVID-19.

Tỷ phú toàn cầu có thêm gần 2.000 tỷ USD trong năm COVID-19 - Ảnh 1.

Tài sản Elon Musk tăng thêm hơn 110 tỷ USD trong năm 2020

Năm 2020, không ai trên thế giới giàu lên một cách nhanh chóng như Elon Musk. Tài sản của CEO của Tesla đã tăng nhanh một cách đáng kinh ngạc khi có thêm 110 tỷ USD trong năm nay, qua đó nâng tổng tài sản ròng lên đến 137 tỷ USD. Sự nhảy vọt đáng kinh ngạc này phần lớn đến từ cổ phiếu của Tesla Motors đã tăng đến 630% trong năm nay.

Năm 2020, không ai trên thế giới giàu lên một cách nhanh chóng như Elon Musk

Sau Elon Musk, ông chủ của Amazon Jeff Bezos "bội thu" thứ 2 thế giới về mức độ kiếm tiền. Ước tính Jeff Bezos đã thu về 67,5 tỷ USD trong năm nay để củng cố ngôi vị giàu số 1 hành tinh trong năm nay với 182 tỷ USD.

Các "ngôi sao" đến từ Trung Quốc

Trong khi các tỷ phú tại Mỹ gây ấn tượng với tổng tài sản kếch xù thì tại châu Á, theo Fobers, các tỷ phú ở Trung Quốc được thống kê có tốc độ gia tăng tài sản mạnh nhất năm nay. Trung Quốc đã áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội để đối phó với COVID-19, và đã nhanh chóng hồi phục sau khi kiểm soát được dịch bệnh.

Theo CSI 300 – chỉ số theo dõi 300 công ty hàng đầu Trung Quốc đã tăng đến 19% trong năm nay. Qua đó giúp các tỷ phú ở quốc gia đông dân nhất thế giới có thêm 750 tỷ USD. Thống kê của Forbes, tài sản của 400 tỷ phú ở Trung Quốc vào khoảng 2.000 tỷ USD. Đáng chú ý con số này không bao gồm 67 tỷ phú tại Hong Kong – những người đang năm giữ số tài sản 380 tỷ USD.

Tỷ phú toàn cầu có thêm gần 2.000 tỷ USD trong năm COVID-19 - Ảnh 3.

Các tỷ phú Trung Quốc dẫn đầu về tốc độ tăng tài sản trong năm 2020

Sự giàu lên nhanh chóng của các tỷ phú Trung Quốc nhờ đáng kể vào các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO. Như tại công ty nước đóng chai Nongfu Spring, sau IPO đã giúp nâng tài sản của nhà sáng lập Zhong Shanshan lên 62,5 tỷ USD - trong khi đầu năm nay ông chỉ sở hữu khoảng 2 tỷ USD. Hay như tài sản của Chủ tịch của trang thương mại điện tử Pinduoduo, Colin Zheng Huang tăng thêm đến 32,4 tỷ USD để lên mức 52 tỷ USD. Bất chấp thương vụ IPO của Ant Group đổ bể, song tỷ phú Jack Ma vẫn có thêm cho mình 18,9 tỷ USD trong năm 2020.

Tỷ phú toàn cầu có thêm gần 2.000 tỷ USD trong năm COVID-19 - Ảnh 5.

Thương vụ IPO Ant Group đổ bể song Jack Ma vẫn có thêm cho mình 18,9 tỷ USD trong năm 2020

Ông hoàng thời trang

Sau Trung Quốc và Mỹ, Pháp là quốc gia mà các tỷ phú có mức tăng tài sản lớn thứ 3 trong năm nay. Ước tính 40 người siêu giàu tại quốc gia hình lục lăng đang sở hữu khối tài sản lên đến 500 tỷ USD – tăng đến 95 tỷ USD so với một năm trước đó. Trong đó, hơn nửa khối tài sản này là của ông chủ hãng thời trang xa xỉ LVMH Bernard Arnault và người thừa kế L’Oréal Francoise Bettencourt Meyers. Cổ phiếu LVMH tăng 30% năm nay, giúp Arnault trở thành người giàu thứ nhì thế giới. Cổ phiếu L’Oréal cũng tăng 25%, giúp Bettencourt Meyers có thêm 14 tỷ USD.

Không phải tỷ phú nào cũng giàu lên

Trong xu thế tăng chung vẫn có những tỷ phú "gặp xui" trong năm 2020. Như ở Brazil, 50 tỷ phú ở quốc gia Nam Mỹ này đã "nghèo" đi hơn 13 tỷ USD. Tương tự tại Thái Lan, tài sản 30 tỷ phú của đất nước này giảm đi 6 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước