UAE - “Nơi trú ẩn” cho các giải đấu thể thao

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 08/06/2021 18:09 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nổi lên như một cứu cánh cho các giải đấu thể thao của châu lục nhằm tránh dịch bệnh COVID-19.

Sau nhiều thuyết phục, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã được Liên đoàn bóng đá châu Á chấp thuận cho đón tiếp khán giả, tối đa 30% sức chứa sân vận động và với điều kiện phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 48 tiếng; đồng thời phải có chứng chỉ đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine của nước này. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất xem đây là một chiến thắng lớn về hình ảnh của mình.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), điều đó đã chứng minh Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất nay có thể trở thành nơi trú ẩn cho các giải thể thao quốc tế. Một thành quả đạt được nhờ vào chiến dịch tiêm vaccine, hiện đứng vào nhóm cao nhất thế giới nếu tính theo tỷ lệ dân số.

Thông thường, các giải thi đấu thể thao quốc tế sẽ giúp thu hút khách du lịch. Tổ chức các giải thi đấu trong thời buổi đại dịch, với các điều kiện ngặt nghèo, từ việc phải xét nghiệm COVID-19, cho tới phải có chứng chỉ tiêm vaccine của nước sở tại, thu hút khách du lịch quốc tế hầu như là không thể. Tuy nhiên, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đang chờ đợi những quả ngọt xa hơn thế.

UAE - “Nơi trú ẩn” cho các giải đấu thể thao - Ảnh 1.

Các cầu thủ bóng đá trong một buổi tập ở Abu Dhabi. (Ảnh: gulftoday)

Theo báo Vùng Vịnh ngày nay, nước này đang không hề giấu diếm tham vọng sẽ xây dựng hình ảnh của mình như một trung tâm cho các sự kiện thể thao quốc tế, tức là những món lợi trước mắt từ việc thu hút du lịch có thể không đạt được, nhưng đứng ra tổ chức một loạt các giải thi đấu thể thao mang tầm châu lục và thế giới sẽ làm lan tỏa hình ảnh (sức mạnh mềm) để tạo ra những sức hút đầu tư, du lịch về lâu về dài.

Có thể nhận thấy chiến lược này là khá rõ khi thời gian qua, nước này liên tiếp đứng ra nhận đăng cai thêm các giải đấu thể thao danh tiếng. Đó không chỉ là Giải đua xe công thức 1 Abu Dhabi; giải Tennis Mubadala. Tháng 12 này, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cũng sẽ đứng ra đăng cai Giải Bơi lội thế giới, hay tổ chức thi đấu võ tự do UFC danh tiếng của Mỹ.

Dù phải tổ chức các giải thi đấu trong trạng thái bình thường mới, có khán giả hay không, nhưng xây dựng hình ảnh một nơi trú ẩn an toàn cho các giải thi đấu thể thao đang trở thành mục tiêu xuyên suốt tại nơi đây.

Thậm chí, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất hiện còn đứng ra đăng cai hộ Ấn Độ và Pakistan các trận thi đấu trong giải vô địch quốc gia cricket của các nước này. Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành tại Nam Á, thi đấu thể thao trở thành điều không thể ở nơi đây.

Xã hội số - “Chìa khóa” giúp UAE phục hồi kinh tế sau đại dịch Xã hội số - “Chìa khóa” giúp UAE phục hồi kinh tế sau đại dịch

VTV.vn - Phát triển xã hội số đang được nhiều quốc gia Vùng Vịnh xem như "chìa khóa" cho khả năng hồi phục kinh tế sau đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước