Uber thua lỗ hơn 1 tỷ USD

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Việc đổ tiền nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh đang không mang lại trái ngọt cho Uber. Theo số liệu mới được công bố, trong Quý III/2018, Uber đã thua lỗ 1,1 tỷ USD.

Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh chính là dịch vụ taxi công nghệ, Uber còn đang đầu tư vào các lĩnh vực như vận chuyển đồ ăn Uber Eats, dịch vụ chia sẻ xe đạp điện và scooter hay phát triển xe tự lái. Tuy nhiên, những khoản đầu tư này chưa mang lại hiệu quả.

Cuối tháng 7/2018, Uber thông báo dừng sản xuất ô tô tải tự lái do không thể cạnh tranh với những đối thủ khác trong lĩnh vực vận tải hàng hóa.

Ngoài tốn tiền đầu tư vào lĩnh vực mới, năm nay, Uber cũng phải nộp khoản tiền phạt lên tới 148 triệu USD do sự cố rò rỉ dữ liệu.

Uber tiếp tục đối mặt cuộc chiến pháp lý mới tại Anh Uber tiếp tục đối mặt cuộc chiến pháp lý mới tại Anh Uber nộp phạt 148 triệu USD vì sự cố rò rỉ dữ liệu Uber nộp phạt 148 triệu USD vì sự cố rò rỉ dữ liệu Uber chuẩn bị thâu tóm công ty giao hàng thực phẩm Deliveroo Uber chuẩn bị thâu tóm công ty giao hàng thực phẩm Deliveroo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước