Uber trả 2 triệu USD để dàn xếp bê bối xâm hại nơi làm việc

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 23/08/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Uber đã phải trả một khoản tiền bồi thường gần 2 triệu USD cho 56 nhân viên và cựu nhân viên để dàn xếp cáo buộc về tình trạng lạm dụng và quấy rối tình dục nơi công sở.

Thực ra, món tiền này nằm trong 10 triệu USD mà Uber phải chi trả cho những vụ kiện, bắt đầu từ tháng 10/2017.

Những cáo buộc mà Uber phải nhận đó là phân biệt đối xử với nhân viên nữ, đặc biệt là các nhân viên da màu. Tùy thuộc vào tình trạng bị phân biệt đối xử mà các nhân viên này được nhận mức tiền bồi thường từ 10.000 tới 33.000 USD.

Uber tiếp tục thua lỗ lớn Uber tiếp tục thua lỗ lớn Philippines kiểm soát chặt Grab sau khi thâu tóm Uber Philippines kiểm soát chặt Grab sau khi thâu tóm Uber New York - thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ hạn chế sự phát triển của Uber New York - thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ hạn chế sự phát triển của Uber

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước