Ukraine phạt Gazprom 3.27 tỷ USD do vi phạm luật chống độc quyền

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/02/2016 15:47 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban chống độc quyền Ukraine vừa ra quyết định phạt tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga 3.27 tỷ USD và ra điều kiện phải nộp đủ trong vòng 2 tháng.

Theo Ukraine, tập đoàn dầu khí Gazprom đã lạm dụng vị thế độc quyền để vận chuyển khí đốt sang lãnh thổ nước này trong 6 năm và chèn ép các lợi ích của tập đoàn khí đốt quốc gia Ukraine Naftogaz. Hiện Gazprom đang kiên quyết phản đối phán quyết trên của Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước