Ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn

Sơn Hải (Đài PT-TH Lạng Sơn)-Thứ hai, ngày 09/07/2018 15:58 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, Trung Quốc tăng cường truy xuất nguồn gốc hàng hóa, điều chỉnh dây chuyền XNK nên việc thông quan hàng hóa của Việt Nam sang bên kia biên giới rất chậm.

Từ tháng 4 trở lại đây, số xe đổ về cửa khẩu Hữu Nghị tăng từ 250 - 300 xe mỗi ngày. Tuy nhiên, những ngày gần đây, chỉ có khoảng 100 xe được thông quan nên khu vực cửa khẩu đang ùn ứ ngày càng nhiều hơn.

Anh Hoàng Văn Đông - một lái xe nói: "Anh em lái xe chúng tôi chỉ mong muốn các cơ quan có phương án giải quyết để mọi người đỡ vất vả".

"Thời gian vừa qua, bên phía bạn có áp dụng phương thức kiểm soát mới nên đã dẫn đến một số thời điểm hàng hóa bị ách tắc. Đối với lực lượng hải quan, chúng tôi cũng đã bố trí đầy đủ cán bộ tại các bộ phận đảm bảo làm việc tất cả các ngày trong tuần", ông Trần Bằng Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn nói.

Tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu Hữu Nghị cần sớm được giải quyết bởi thời điểm chính vụ thu hoạch nông sản hoa quả của nước ta đã cận kề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước