UNWTO: COVID-19 khiến du lịch toàn cầu thiệt hại 1.300 tỷ USD

TTXVN-Thứ hai, ngày 08/02/2021 08:09 GMT+7

Cảnh vắng vẻ tại thủ đô Brussels khi lệnh hạn chế và cấm người dân đi du lịch nước ngoài nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, ngày 22/1/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn- Do ảnh hưởng COVID-19, 100-120 triệu lao động có nguy cơ mất việc làm, nhiều người trong số họ là các nhà điều hành doanh nghiệp du lịch quy mô vừa và nhỏ.

Thông tin này vừa được Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO) công bố.

Theo báo cáo, lượng khách quốc tế trong năm ngoái đã giảm một tỷ lượt, tương đương 74% so với năm 2019. Mức lao dốc trên khiến thiệt hại tổng thể do đại dịch gây ra cho ngành du lịch lớn hơn 11 lần so với năm 2009, sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

UNWTO cho biết do ảnh hưởng kinh tế vì COVID-19, 100 đến 120 triệu lao động trong ngành đã có nguy cơ mất việc làm, nhiều người trong số họ đến thuộc các nhà điều hành doanh nghiệp du lịch quy mô vừa và nhỏ.

Theo khu vực, châu Âu chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất về số lượng tuyệt đối, với lượng khách nước ngoài giảm 500 triệu lượt (hay 70%) so với năm 2019. Tính theo tỷ lệ phần trăm, những quốc gia ở châu Á và Thái Bình Dương có mức giảm mạnh nhất là 84%, tương đương 300 triệu lượt. Theo sau là Trung Đông và châu Phi với mức giảm cùng là 75%, còn Bắc và Nam Mỹ giảm 69%.

Đối với năm 2021, một cuộc khảo sát của UNWTO cho thấy 45% chuyên gia được hỏi dự báo tình hình sẽ khả quan hơn, trong khi 30% dự đoán tình hình xấu đi. 25% còn lại cho rằng tình hình sẽ có tương tự như vào năm 2020.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 43% chuyên gia cho rằng ngành du lịch sẽ phục hồi trở lại mức trước đại dịch vào năm 2023, còn 41% cho rằng điều đó chỉ xảy ra vào năm 2024 hoặc thậm chí muộn hơn.

UNWTO cho biết họ hy vọng việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 sẽ giúp phục hồi tâm lý người tiêu dùng và giảm bớt các hạn chế đi lại. Từ đó đưa việc du lịch trở lại tương đối bình thường, dù với tốc độ chậm trong năm 2021.

Tuy nhiên, người đứng đầu UNWTO, ông Zurab Pololikashvili, cho biết tổ chức này vẫn nhận thức được rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 vẫn chưa kết thúc. Ông nhấn mạnh việc điều phối và số hóa các biện pháp giảm thiểu rủi ro liên quan đến hoạt động du lịch, bao gồm xét nghiệm, truy vết và chứng nhận tiêm chủng, là những nền tảng thiết yếu để thúc đẩy du lịch an toàn trong thời kỳ đại dịch. Chúng cũng giúp chuẩn bị cho sự phục hồi của ngành du lịch khi điều kiện cho phép.

2020- Một năm đầy biến động đối với ngành du lịch toàn cầu 2020- Một năm đầy biến động đối với ngành du lịch toàn cầu

VTV.vn - Dịch COVID-19 dường như không đặt dấu chấm hết cho ngành du lịch, mà mở ra làn sóng chuyển đổi không ngừng của tất cả các quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước