Uzbekistan hỗ trợ nông dân nuôi gà trồng chanh

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/04/2017 12:43 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Uzbekistan đang có kế hoạch cung cấp cho 2 triệu hộ gia đình gà để chăn nuôi và cây chanh để trồng.

Dự án này với mục đích chống thất nghiệp và thúc đẩy kinh tế của quốc gia Trung Á. Nông dân có thể nuôi gà tại trang trại gia đình, trồng thêm cây, để có thu nhập ổn định hơn.

Gulsora Hasanova, 21 tuổi, có bằng đại học ngành kinh tế nhưng vẫn thất nghiệp sau khi trở về từ Nga. May mắn, Chính phủ Uzbekistan đã có chương trình hỗ trợ.

Theo chương trình thúc đẩy kinh tế, chống thất nghiệp của Uzbekistan, 850.000 hộ gia đình sẽ được ưu đãi giá mua 100 con gà trứng mỗi hộ, hơn 1 triệu hộ gia đình khác sẽ được hỗ trợ xây nhà kính, mua cây chanh giống để trồng.

Nhân viên ngân hàng sẽ đi tới từng nhà để vận động cho vay vốn, những hộ được xác định là nghèo sẽ được cấp hoàn toàn miễn phí.

Nông dân Uzbekistan còn được hỗ trợ cả về đầu ra khi Chính phủ sẽ chỉ định các công ty đủ điều kiện chịu trách nhiệm thu mua trứng và chanh của nông dân, sau đó đem đi xuất khẩu. Xuất khẩu rau quả của Uzbekistan đạt giá trị nhiều tỷ USD 1 năm và hiện tiếp tục tăng vì nhu cầu cao từ Nga, sau lệnh trả đũa cấm nhập khẩu nông sản từ phương Tây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước