Lâm Đồng: Hơn 3,8 tỷ đồng hỗ trợ nông dân mua giống cà phê tái canh

Thu Giang (VTV8)-Thứ năm, ngày 23/06/2016 09:37 GMT+7

VTV.vn - Hơn 3,8 tỷ đồng vừa được phân bổ để hỗ trợ cho nông dân Lâm Đồng mua giống cà phê tái canh gắn với phát triển bền vững.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phân bổ hơn 3,8 tỷ đồng để hỗ trợ từ 60 - 80% kinh phí cho nông dân mua giống cà phê tái canh gắn với phát triển bền vững trên diện tích hơn 650 ha. Trong đó, gồm ghép cải tạo, trồng mới tái canh hơn 565 ha cà phê vối và 85 ha cà phê chè.

Các địa bàn được hỗ trợ nhiều nhất là huyện Di Linh, Bảo Lâm, Lâm Hà. Do đây là những huyện canh tác cà phê chủ lực của tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã trích kinh phí hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ cho các vườn ươm trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước