Vaccine COVID-19: Nước giàu tích trữ quá mức, cơ hội nào cho các nước nghèo?

Anh Phương, Nguyễn Tuấn (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 05/01/2021 14:35 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, nhiều tờ báo tại Trung Đông cảnh báo dịch COVID-19 có thể còn lâu mới qua đi nếu cơ chế và cách thức phân phối vaccine ngừa COVID-19 vẫn như hiện nay.

Những biến thể mới đây của SARS-CoV-2 tại Anh hay Nam Phi là lời cảnh báo sẽ không có một loại vaccine nào có thể hiệu quả nếu ta chỉ dập chỗ này nhưng lại để bùng phát chỗ khác.

Bất chấp các cam kết và những cơ chế quốc tế đã được lập ra, mọi thứ đang ngày càng lộ rõ, những nước nghèo như tai Trung Đông, Nam Á hay châu Phi đang bị tụt lại rất xa trong cơ hội để được phân phối vaccine.

Vaccine COVID-19: Nước giàu tích trữ quá mức, cơ hội nào cho các nước nghèo? - Ảnh 1.

Anh đã mua và đặt mua tới 400 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 , vượt xa nhu cầu cần thiết. (Ảnh minh họa: PA)

Báo Arab News của Saudi Arabia cho biết, dự kiến thế giới trong năm 2021 sẽ có thể sản xuất được 12 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19. Thế nhưng 9 tỷ liều đã được các nước giàu đặt trước. Đáng nói, nhiều nước giàu đang có xu hướng tích trữ quá mức vaccine ngừa COVID-19, như Canada, quốc gia có dân số 38 triệu dân, nhưng đã mua và đặt mua tới 200 triệu liều, có nghĩa là có thể tiêm chủng cho toàn bộ dân số của mình tới 5 lần.

Không chỉ Canada, như Anh, dân số 66 triệu dân, nhưng đã mua và đặt mua tới 400 triệu liều, vượt xa nhu cầu cần thiết. Theo trang mạng The National (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), nó dẫn đến một thực tế là khả năng cao, đến 2022, thậm chí còn muộn hơn, nhiều nước đang phát triển mới có khả năng được tiếp cận vaccine.

Đó là sự bất bình đẳng ở bình diện quốc gia. Còn ngay trong từng quốc gia, việc phân phối vaccine cũng đang có những cộng đồng bị bỏ lại phía sau.

Vaccine COVID-19: Nước giàu tích trữ quá mức, cơ hội nào cho các nước nghèo? - Ảnh 2.

Cụ Margaret Keenan là người đầu tiên ở Anh được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech phòng COVID-19. (Ảnh: The Guardian)

Theo trang mạng Al Arabiya, nhiều những người tị nạn hay nhập cư bất hợp pháp đang bị các chính phủ bỏ rơi trong chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Trong khi đó, cơ chế vaccine nhân đạo của Tổ chức Y tế Thế giới ước tính chỉ tiêm phòng được khoảng 3,25 triệu trong tổng số 26 triệu người tị nạn trong năm nay.

Ngay khi một phần vaccine ít ỏi được phân phối cho các nghèo, thực tế, việc tiêm được vaccine cho người dân ở những nước này cũng không dễ dàng. Theo đó, đa phần vaccine ngừa COVID-19 đều yêu cầu phải được bảo quản trong điều kiện lạnh đến siêu lạnh, nhưng tại các nước nghèo, đường xá khó khăn, điện vẫn còn chập chờn. Chưa kể, những đất nước nội chiến, việc chuyên chở vaccine có thể còn bị đe dọa bởi bạo lực hay những mưu tính chính trị...

BioNTech cảnh báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung vaccine phòng COVID-19 BioNTech cảnh báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung vaccine phòng COVID-19

VTV.vn - Giám đốc điều hành BioNTech khẳng định tình hình cung ứng vaccine hiện nay không ổn bởi thiếu các loại vaccine đã được phê duyệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước