Vải thiều Lục Ngạn xuất sang 3 thị trường tiềm năng mới

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/06/2017 11:50 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (30/6), 1 tấn vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đầu tiên đã được xuất khẩu sang thị trường Thái Lan.

Đây là năm đầu tiên trái vải của Lục Ngạn tiếp cận được với thị trường này. Sau khi xuất khẩu sang Thái Lan, toàn bộ số vải thiều này sẽ được tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị Big C. Hiện nay tại các hệ thống siêu thị Big C ở Thái Lan, 1 kg vải thiều do người dân Thái Lan trồng có giá dao động từ 90.000 - 100.000 đồng/kg. Dự kiến, 1 kg vải thiều Lục Ngạn khi xuất khẩu sang Thái Lan cũng sẽ có giá tương tự.

Bên cạnh Thái Lan, năm nay vải thiều còn được xuất khẩu sang 2 thị trường mới khác là Trung Đông và Canada, được đánh giá là những thị trường có nhiều tiềm năng.

Giá vải thiều hiện nay được thu mua tại vườn để xuất khẩu sang 3 thị trường này, trung bình dao động ở mức 40.000 - 50.000 đồng/kg, cá biệt đầu vụ có thời điểm lên tới 70.000 đồng/kg.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước