Vai trò của Đông Nam Á trong chuỗi cung ứng thế giới

Đức Cường-Thứ bảy, ngày 04/09/2021 14:35 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, Đông Nam Á đã được xem như một trong những trung tâm sản xuất quan trọng trên thế giới. Tuy nhiên, khu vực này đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Có thể nói, nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài của các quốc gia Đông Nam Á trong suốt hàng chục năm qua… đã kéo rất nhiều tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu… đến đặt nhà máy sản xuất tại khu vực, qua đó biến Đông Nam Á thành nhà cung cấp lớn trên thế giới, không chỉ với sản phẩm thông thường mà còn cả trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Trước khi đại dịch ập đến, năm 2019, các nhà máy tại Đông Nam Á đã sản xuất 4,1 triệu xe ô tô trong tổng số 92 triệu xe trên toàn cầu. Khu vực cũng chiếm đến 80% trị thường ổ cứng toàn cầu vào năm 2018.

Đông Nam Á là trung tâm sản xuất lớn bậc nhất của các sản phẩm như mạch tích hợp và chất bán dẫn. Thái Lan hiện là nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới về máy điều hòa không khí, lớn thứ 4 về tủ lạnh. Trong khi Malaysia đóng vai trò quan trọng trong các công đoạn "sản xuất chip nhớ" dùng trong ngành công nghiệp ô tô, Việt Nam đã trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ 2 thế giới cả về điện thoại di động lẫn thiết bị phát sóng.

Có thể nói cả thế giới đều đang chờ đợi Đông Nam Á nhanh chóng ổn định được tình hình dịch bệnh và khôi phục lại hoạt động sản xuất.

S&P Global hạ dự báo tăng trưởng khu vực Đông Nam Á S&P Global hạ dự báo tăng trưởng khu vực Đông Nam Á

VTV.vn - Sáng 19/8, S&P Global Ratings công bố báo cáo mới nhất liên quan đến tăng trưởng khu vực Đông Nam Á trước diễn biến của làn sóng lây nhiễm COVID-19 do biến thể Delta.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước