Vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 14/09/2018 06:05 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam. Ảnh: VGP

VTV.vn - Đây là chủ đề buổi đối thoại với cộng đồng DN tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS) có sự tham gia của Thủ tướng và Chủ tịch diễn đàn Kinh tế thế giới.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF về ASEAN vừa khép lại đồng thời lại mở ra thêm nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ngay sau phiên bế mạc của Diễn đàn là diễn ra Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS) do phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới Borge Brende đã cùng tham dự và đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp.

13/9 là ngày cuối cùng của chuỗi sự kiện gắn với Diễn đàn Kinh tế thế giới 2018 nhưng có lẽ là ngày dài nhất bởi mức độ quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp tại sự kiện VBS.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định chính các DN sẽ định hình tương lai của nền kinh tế. Có lẽ cũng bởi vậy mà Thủ tướng và Chủ tịch diễn đàn Kinh tế thế giới đã dành ra nhiều thời gian hơn so với dự kiến trong buổi đối thoại với cộng đồng DN với chủ đề: "Vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước