Vấn nạn hàng giả đe dọa châu Âu

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 25/07/2017 10:47 GMT+7

Ảnh minh họa: Worldpress

VTV.vn -Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu đang kêu gọi EU và các nước thành viên cần hành động chống lại vấn nạn hàng giả khi quy mô ngành kinh doanh này đã lên tới 600-1000 tỷ EUR.

Theo Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu (EESC), lĩnh vực tư nhân không thể tự mình chống lại vấn nạn này. Một trong số các nguyên nhân khiến nạn hàng giả tiếp tục tồn tại là do những khoảng vênh về luật pháp giữa các nước thành viên EU trong thực thi các tiêu chuẩn châu Âu. Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ước tính có đến 5% hàng hóa nhập khẩu vào "lục địa già" là hàng giả và vi phạm bản quyền.

Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) đánh giá hoạt động trái phép này ngày càng mang lại lợi nhuận khủng cho các nhóm tội phạm có tổ chức.

Europol cho biết hiện nay khoảng gần 40% GDP của EU và 1/4 số việc làm tại EU đến từ lĩnh vực công nghiệp có mức độ bảo hộ trí tuệ cao.

Ấn Độ tịch thu hàng nghìn chai rượu giả Ấn Độ tịch thu hàng nghìn chai rượu giả Báo châu Âu: Trình độ làm hàng giả của Trung Quốc ngày càng lên 'level' Báo châu Âu: Trình độ làm hàng giả của Trung Quốc ngày càng lên "level" Facebook 'đóng băng' hàng chục nghìn tài khoản giả mạo ở Pháp Facebook "đóng băng" hàng chục nghìn tài khoản giả mạo ở Pháp

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước