Tuy vậy cũng theo IEA, đang có những dấu hiệu cho thấy thị trường có thể "vững chãi hơn" trong vài tháng tới.
Đến thời điểm này, giá dầu đã giảm khoảng 40% trong năm 2020, khi các biện pháp phong tỏa tạo ra cú sốc về nhu cầu trên thị trường năng lượng.
Đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến giá dầu thời gian qua
Trong báo cáo mới công bố, IEA cho biết nhu cầu của thị trường dầu thế giới được dự báo sẽ giảm 8,1 triệu thùng/ngày trong năm 2020, trước khi tăng 5,7 triệu thùng/ngày trong năm 2021.
Nếu mọi thứ diễn ra đúng như IEA dự báo thì đà giảm nhu cầu dầu trong năm 2020 sẽ là mức giảm theo năm mạnh nhất trong lịch sử, trong khi phần dự báo nhu cầu dầu tăng trong năm 2021 cũng là mức tăng theo năm mạnh nhất từ trước đến nay "khi các hoạt động kinh tế bắt đầu trở về trạng thái bình thường".
Nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường có thể "vững chãi hơn" trong vài tháng tới.
Trong khi đó, dự báo về nhu cầu dầu năm 2020 của IEA là 91,7 triệu thùng/ngày, cao hơn 500.000 thùng/ngày so với dự báo hồi tháng 5/2020.
IEA cho hay, đến nay, các sáng kiến từ thỏa thuận của OPEC+ và cuộc họp giữa các bộ trưởng năng lượng của G20 đã đóng góp lớn cho việc phục hồi sự ổn định cho thị trường. Nếu xu hướng sản xuất gần đây được duy trì và nhu cầu phục hồi, thị trường sẽ vững chãi hơn vào cuối năm 2020.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!