Dịch COVID-19 xóa mức tăng trưởng nhu cầu dầu trong 1 thập kỷ

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/04/2020 06:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết, riêng nhu cầu toàn thế giới năm 2020 sẽ giảm trung bình 9,3 triệu thùng/ngày.

Theo IEA, bất chấp thỏa thuận cắt giảm sản lượng kỷ lục mới đây của nhóm OPEC+, giá dầu vẫn đang tiếp tục chìm sâu, bởi các nhà sản xuất đang phải chứng kiến 1 năm thấp kỷ lục về nhu cầu dầu do dịch COVID-19.

Riêng trong tháng 4/2020, mức giảm sẽ lên tới 29 triệu thùng/ngày, con số thấp nhất trong vòng 25 năm do các biện pháp đóng cửa nền kinh tế để chống dịch.

Dù vậy, tình hình được cho là sẽ được cải thiện trong năm tới, nhờ động thái của nhóm OPEC+ sẽ góp phần giảm dư cung trên thị trường.

WSJ: Nhiều công ty dầu khí của Mỹ cắt giảm mạnh sản lượng WSJ: Nhiều công ty dầu khí của Mỹ cắt giảm mạnh sản lượng Goldman Sachs: Giá dầu chưa thể hồi phục mạnh Goldman Sachs: Giá dầu chưa thể hồi phục mạnh Tổng thống Mỹ: OPEC+ có kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu 20 triệu thùng/ngày Tổng thống Mỹ: OPEC+ có kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu 20 triệu thùng/ngày

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước