OPEC hạ dự báo triển vọng nhu cầu dầu năm 2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/02/2020 09:42 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Mới đây, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã giảm đáng kể dự báo tăng trưởng nhu cầu về dầu của thế giới trong năm nay.

Dịch Covid-19 (nCoV) bùng phát tại Trung Quốc được coi là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định này.

OPEC cho biết tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ chỉ là 0,99 triệu thùng dầu/ngày trong năm 2020, giảm 0,23 triệu thùng so với ước tính được đưa ra hồi tháng trước. 

Báo cáo của OPEC chỉ rõ, tác động từ dịch bệnh lên kinh tế Trung Quốc đã làm gia tăng yếu tố bất ổn đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2020, cũng như ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ dầu. 

Dự báo này càng làm gia tăng khả năng các nước xuất khẩu dầu mỏ có thể sớm áp đặt các biện pháp cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu.

OPEC và các nước họp khẩn vì virus Corona mới OPEC và các nước họp khẩn vì virus Corona mới

VTV.vn - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và những nước ngoài tổ chức này gồm Nga sẽ nhóm họp bất thường trong 2 ngày bắt đầu từ ngày 4/2 tại Vienna, Áo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước