Vào siêu thị ngoại - Một cách để hàng Việt ra thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 15/10/2018 15:38 GMT+7

VTV.vn - Vào siêu thị ngoại được xem là cách để hàng Việt có thể ra thế giới.

Bộ Công Thương vừa chính thức ký kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn bán lẻ Aeon Nhật Bản. Mục tiêu tới năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng Việt vào Nhật thông qua Aeon đạt 500 triệu USD và sẽ lên tới 1 tỷ USD vào năm 2025. Tuy nhiên, làm sao để hiện thực hóa những con số này?

Vào siêu thị ngoại được xem là cách để hàng Việt có thể ra thế giới. Làm sao để nhận được tấm visa này? Phóng viên Mai Phương đã có cuộc trao đổi với ông Yuichiro Shiotani - Tổng Giám đốc Aeon Top Valu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước