VEPR chỉ rõ 3 lực cản cho tăng trưởng năm 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/01/2018 09:40 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nhóm nghiên cứu VEPR chỉ ra nhiều vấn đề nội tại, cố hữu của nền kinh tế vẫn chưa được giải quyết triệt, có thể sẽ là lực cản cho tăng trưởng.

Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) về mức tăng trưởng kinh tế trong năm nay, GDP năm 2018 sẽ đạt mức 6,65%. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu VEPR cũng chỉ ra nhiều vấn đề có thể sẽ là lực cản cho tăng trưởng.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại đó là động lực tăng trưởng kinh tế chưa đến từ việc tăng năng suất lao động.

Hiện năng suất lao động của nước ta vẫn chỉ bằng 1/14 so với Singapore, 1/6 so với Malaysia và 1/3 so với Thái Lan. Lợi thế về lao động giá rẻ sẽ ngày càng mất đi. Thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao.

Trong khi đó, việc phụ thuộc vào nền kinh tế thế giới và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cũng tạo ra nhiều rủi ro tiềm ẩn cho nền kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2017 gây ấn tượng mạnh với cộng đồng quốc tế Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2017 gây ấn tượng mạnh với cộng đồng quốc tế

VTV.vn - Kết thúc năm 2017, Việt Nam gây ấn tượng mạnh với cộng đồng quốc tế vì những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước