VEPR: Mỗi năm thất thu thuế 13,3 - 20,7 nghìn tỷ đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/04/2020 15:20 GMT+7

VTV.vn - Đây là số liệu do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) công bố sáng 28/4.

Theo VEPR, trung bình giai đoạn 2013-2017, thất thu thuế từ các khu vực doanh nghiệp mỗi năm có thể lên tới 20,7 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 10% tổng số thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Con số này gấp khoảng 3 - 4 lần số vi phạm phát hiện hàng năm bởi các cơ quan quản lý, trong đó, lượng thất thu thuế từ khu vực kinh tế tư nhân trong nước là cao nhất, khoảng gần 10.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nếu tính bình quân mỗi doanh nghiệp, mức thất thu thuế từ doanh nghiệp FDI lại là cao nhất, cao hơn gấp vài chục lần so với doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Báo cáo đưa ra một số khuyến nghị cải thiện chính sách thuế, bao gồm dần thắt chặt trần chi phí lãi vay được khấu trừ thuế, các chính sách chống xói mòn cơ sở thuế và chống vốn mỏng. Siết chặt quản lý với hoạt động thương mại điện tử, đồng thời bãi bỏ các ưu đãi thuế thái quá.

Giải pháp chống thất thu thuế giao dịch xuyên biên giới Giải pháp chống thất thu thuế giao dịch xuyên biên giới

VTV.vn - Tại Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua, đã có những quy định cụ thể để chống thất thu thuế của các giao dịch xuyên biên giới này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước