"Vị đắng" ngành mía đường

Hoa Trà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 21/11/2019 10:45 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường sẽ chính thức được xóa bỏ theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).

"Vị đắng" ngành mía đường là tiêu đề bài viết trên báo Nông thôn Ngày nay nhấn mạnh tới những thách thức của ngành này.

Từ năm 2020, đường từ các nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Indonesia có thể sẽ được nhập vào Việt Nam nhiều hơn.

Theo tính toán của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, nếu năm 2020 thực hiện ATIGA, giá đường trong nước sẽ phải giảm thêm 15 - 20%, 22 nhà máy đường có công suất dưới 3.000 tấn/ngày sẽ phải phá sản, đóng cửa do không thể cạnh tranh. Do đó, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ xem xét kéo dài thêm thời hạn bỏ thuế suất 3 - 5 năm bởi giá đường thế giới đang ở mức thấp hơn cả giá thành sản xuất do sự can thiệp trợ giá của nhiều quốc gia.

Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường xuất xứ từ ASEAN Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường xuất xứ từ ASEAN Giá đường thế giới tăng nhẹ khi Trung Quốc thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu đường Giá đường thế giới tăng nhẹ khi Trung Quốc thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu đường Nhiều doanh nghiệp đồ uống có nguy cơ bị truy thu thuế nhập khẩu đường Nhiều doanh nghiệp đồ uống có nguy cơ bị truy thu thuế nhập khẩu đường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước