Vi phạm nhập khẩu thực phẩm vào Australia

bantintaichinh@vtv.vn-Thứ hai, ngày 19/01/2015 10:22 GMT+7

Tháng 12/2014, cơ quan chức năng của Australia đã phát hiện một trường hợp vi phạm nhập khẩu thực phẩm từ Việt Nam.

Cơ quan chức năng Australia đã phát hiện chất cấm Standard Plate Count trong sản phẩm Cooked Prawns - một sản phẩm tôm đã chế biến.

Theo cơ quan chức năng nước này, khi phát hiện chất cấm, lô hàng sẽ không được phép bán tại Australia; đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát.

Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước