Vì sao Tổng thống Mỹ lựa chọn ông Powell làm Chủ tịch FED nhiệm kỳ 2?

Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 23/11/2021 15:50 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, ông Powell sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khi điều hành FED.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử ông Jerome Powell làm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nhiệm kỳ 2. Nếu đề cử được Quốc hội Mỹ thông qua, ông Powell sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò giám sát sự phục hồi của nền kinh tế số 1 thế giới sau đại dịch COVID-19. Thông tin này đã được giới chuyên gia và các nhà đầu tư đón nhận một cách tích cực.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều áp lực chính trị, ông vẫn quyết định lựa chọn ông Powell - một người theo phe Cộng hòa nắm giữ vị trí Chủ tịch FED. Nguyên nhân được xác định là do tình hình kinh tế Mỹ hiện vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức, bất ổn, cần tới một sự giám sát ổn định, độc lập và sự lãnh đạo quyết đoán từ Chủ tịch FED.

"Khi kinh tế Mỹ suy giảm vào năm 2020 và xuất hiện sự hoảng loạn trên thị trường tài chính, chính sự lãnh đạo quyết đoán của ông Jerome Powell đã giúp ổn định thị trường, đưa nền kinh tế Mỹ dần đạt được đà phục hồi mạnh mẽ", Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh.

Vì sao Tổng thống Mỹ lựa chọn ông Powell làm Chủ tịch FED nhiệm kỳ 2? - Ảnh 1.

Chủ tịch FED Jerome Powell (phải) và Tổng thống Joe Biden trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 22/11. (Ảnh: (NYP)

Việc ông Jerome Powell tiếp tục được đề cử giữ chức Chủ tịch FED đã tạo ra những tác động tích cực lên thị trường tài chính, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh. Các chỉ số chứng khoán Mỹ ban đầu cũng đồng loạt tăng điểm và chỉ đảo chiều vào cuối phiên do đà tăng mạnh của lợi suất trái phiếu. Nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận những kết quả tích cực, bởi giới đầu tư tin tưởng rằng, chính sách của FED sẽ tiếp tục được duy trì khi ông Powell tại vị.

"Chúng ta cần một sự liền mạch về chính sách. Ông Jerome Powell đã làm rất tốt vào thời điểm tồi tệ nhất. Bây giờ, chúng ta vẫn cần ông ấy, nhưng hãy xem, liệu ông ấy có thể làm được phần khó khăn nhất hay không. Bởi FED sẽ cần phải rút toàn bộ các chính sách kích thích kinh tế thời đại dịch và nâng lãi suất. Lạm phát đang vượt ngoài tầm kiểm soát", bà Hilary Kramer, chuyên gia đầu tư tại Kramer Capital Research, nhận định.

Theo các chuyên gia, trong nhiệm kỳ tới, ông Powell sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khi điều hành FED giải quyết những tổn thất kinh tế nặng nề Mỹ đã phải hứng chịu từ đại dịch COVID-19.

Dự kiến, FED sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn trong năm tới, để vừa đảm bảo kiềm chế lạm phát đang tăng phi mã trong thời gian qua, nhưng đồng thời cũng đảm bảo thúc đẩy sự hồi phục vốn đang khá chậm chạp trên thị trường việc làm Mỹ.

Ông Jerome Powell được đề cử làm Chủ tịch FED nhiệm kỳ thứ hai Ông Jerome Powell được đề cử làm Chủ tịch FED nhiệm kỳ thứ hai

VTV.vn - Ngày 22/11, Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử ông Jerome Powell làm Chủ tịch Ngân hàng dự trự liên bang Mỹ (FED) nhiệm kỳ 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước