Vì sao Việt Nam quyết định tiếp nhận lại lao động Trung Quốc?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/03/2020 06:24 GMT+7

VTV.vn - Khi tình hình COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, những lao động Trung Quốc nào được ưu tiên tiếp nhận, hay là tất cả 20.000 người như thời điểm trước khi họ về nước?

Bộ LĐ-TB&XH đã báo tin vui cho các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài: lộ trình trở lại Việt Nam của lao động Trung Quốc đang khởi động. Các nhà máy và dây chuyền sản xuất sẽ sớm thoát khỏi nguy cơ dừng hoạt động. Theo thống kê, số lao động này là gần 20.000 người nên cần lộ trình ra sao để tiếp nhận số lượng người lớn như vậy vào Việt Nam trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Bộ LĐ-TB&XH vừa quyết định các lao động Trung Quốc chuẩn bị được quay trở lại Việt Nam. Theo đó, sau 1 tháng dừng tiếp nhận lao động Trung Quốc cũng như lao động nước ngoài từng đi qua vùng dịch, Bộ LĐ-TB&XH đã quyết định nới lỏng quy định. Quyết định của Bộ LĐ-TB&XH nhận được sự quan tâm bởi lúc này Trung Quốc vẫn còn dịch dù mọi thứ đã được kiểm soát tốt hơn.

Khách mời trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 5/3 là PGS.TS Vũ Quang Thọ - chuyên gia kinh tế lao động sẽ cùng bàn luận để cùng làm rõ vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước