VIDEO: Tái diễn buôn lậu xăng dầu qua tạm nhập tái xuất

Nguyễn Sơn-Thứ tư, ngày 06/03/2013 22:01 GMT+7

Ảnh: VTV

Lực lượng tuần tra Hải đội 1 thuộc hải phận Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ tàu Quế Phòng (số hiệu 06119) quốc tịch Trung Quốc lợi dụng hình thức tạm nhập tái xuất dầu số lượng lớn, sau đó quay trở lại tiêu thụ ngay trên hải phận Việt Nam.

Sau khi nhận đủ 155 tấn dầu tại khu vực Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh, tàu Quế Phòng (số hiệu 06119) quốc tịch Trung Quốc đã hoàn tất các thủ tục tái xuất đi Trung Quốc, nhưng ra đến hải phận quốc tế thì vòng trở lại trái phép để tiêu thụ ngay trên hải phận Việt Nam và bị lực lượng tuần tra Hải đội 1 bắt quả tang. 5 đối tượng trên tàu bị bắt giữ đều mang quốc tịch Trung Quốc. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi buôn lậu vi phạm pháp luật Việt Nam.

Qua xác minh ban đầu, Công ty Hải Nam nhập số dầu này về và Tổng công ty xăng dầu quân đội làm thủ tục để tái xuất sang Trung Quốc. Theo khai nhận bước đầu, các đối tượng cho biết, đã được người Trung Quốc thuê sang Việt Nam để vận chuyển số hàng tạm nhập tái xuất này về Trung Quốc, nhưng sau đó lại quay vòng lại hải phận Việt Nam để tiêu thụ.

Theo lực lượng chuyên trách, hơn 90% số vụ buôn lậu bị phát hiện trên biển có liên quan tới tạm nhập tái xuất. Đây là vụ buôn lậu dầu thứ hai trên biển với số lượng lớn bị lực lượng chức năng bắt giữ trong vòng hơn 1 tuần qua.

Theo đại diện Tổng cục Hải quan, bất cập nhất là cơ chế kiểm soát, trình tự, thủ tục kê khai, quy định về phương tiện vận chuyển đối với hàng tạm nhập tái xuất... rất thiếu chặt chẽ. Vì vậy, nếu buôn lậu trót lọt, doanh nghiệp vi phạm dễ dàng hợp thức hóa các bộ hồ sơ để quyết toán.

Mời quý khán giả theo dõi Video chi tiết tại đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước