Việt Nam cần 21 tỷ USD để ứng phó với biến đổi khí hậu

Diệu Trang - Phạm Dịu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 12/10/2015 22:18 GMT+7

Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu.

VTV.vn- Từ nay đến năm 2030, Việt Nam sẽ cần 21 tỷ USD để giảm phát thải khí nhà kính, đồng nghĩa với việc cần khoản tiền tương tự để thực hiện chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu.

Con số này được đại diện Bộ Tài Nguyên và Môi trường đưa ra trong lễ công bố chính thức về "Mức đóng góp dự kiến do Quốc gia tự quyết định (INDC)" mà Việt Nam sẽ nộp cho Ban thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).

Để hoàn thành mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính 25% vào năm 2030 theo cam kết công bố, Việt Nam mới đáp ứng được 30% nhu cầu tài chính. Dù không phải là nước có lượng phát thải khí nhà kính lớn trên thế giới nhưng Việt Nam lại là 1 trong 5 nước phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì biến đổi khí hậu.

WB sẽ đồng hành cùng Việt Nam giảm nguy cơ biến đổi khí hậu WB sẽ đồng hành cùng Việt Nam giảm nguy cơ biến đổi khí hậu

VTV.vn - Đó là khẳng định của bà Laura Altinger, Chuyên gia cao cấp về Biến đổi khí hậu, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước