Việt Nam cần làm gì để có thể láp ráp được iPhone?

VTV Digital-Thứ hai, ngày 27/07/2020 09:43 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam hoàn toàn có cơ hội có nhà máy lắp ráp iPhone cho Apple, nhưng cơ hội này không phải dễ dàng tận dụng.

Thực tế cho thấy, Apple từng tiết lộ ý định chuyển 20% sản lượng iPhone ra khỏi Trung Quốc. PhoneArena cho biết: "Apple đang nhắm Việt Nam..". Tuy nhiên biên độ lợi nhuận khi lắp ráp iPhone rất thấp, chỉ đạt 0,2%, nên để tối đa hóa lợi ích, cần tối ưu hóa việc quản lý, nâng cao trình độ cho công nhân.

Việt Nam cần làm gì để có thể láp ráp được iPhone? - Ảnh 1.

Công nhân làm việc trong một nhà máy Foxconn. (Ảnh: Reuters)

Tại Trung Quốc, Foxconn sử dụng đến 1,3 triệu lao động. Trên thực tế, công nhân tại Trung Quốc làm việc đến 80 giờ/tuần. Vào mùa cao điểm, nhà máy phải sản xuất đến 350 chiếc điện thoại trong một phút. Chính quyền Trung Quốc thậm chí còn phải giúp Foxconn tuyển dụng, huấn luyện công nhân.

Khẩu hiệu tuyển dụng thường là: "Bạn phải là một người lạc quan và thật chăm chỉ". Gia nhập chuỗi cung ứng cho một sản phẩm "hot" bậc nhất thế giới như iPhone là một việc rất hấp dẫn, nhưng để có thể nắm bắt được thì vẫn còn nhiều thách thức, rào cản từ chính phía lực lượng lao động của Việt Nam.

Đối tác lắp ráp iPhone của Apple mở rộng sản xuất tại Ấn Độ Đối tác lắp ráp iPhone của Apple mở rộng sản xuất tại Ấn Độ

VTV.vn - Tuần qua, Pegatron - tập đoàn lắp ráp đồ điện tử lớn thứ 2 thế giới tiết lộ rằng đã đăng ký mở chi nhánh và xây nhà máy ở Chennai, Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước