Việt Nam cần làm gì để tận dụng được những cơ hội từ CPTPP?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/11/2018 15:15 GMT+7

VTV.vn - Đây là nội dung chính tại Hội thảo cơ hội và thách thức vừa được tổ chức sáng nay (28/11).

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang chịu thuế trung bình xuất khẩu sang các nước CPTPP là 1,7%, dự kiến mức thuế sẽ giảm về 0,2%. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn vừa biết làm thế nào để tận dụng được cơ hội này. Các doanh nghiệp mong muốn sớm được hướng dẫn cụ thể về các mức thuế suất dành riêng cho từng mặt hàng và điều kiện áp dụng. 

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng cần xây dựng hệ thống liên kết chuỗi trong từng ngành nghề, để kết nối được các doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ để đáp ứng được các nguyên tắc xuất xứ cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt với lĩnh vực dệt may và da giày, 2 lĩnh vực được đánh giá nhiều cơ hội nhất từ CPTPP.

Lợi ích CPTPP mang lại cho Việt Nam - Nhật Bản Lợi ích CPTPP mang lại cho Việt Nam - Nhật Bản

VTV.vn - Ngày 22/11, tại Tokyo, Nhật Bản đã diễn ra cuộc tọa đàm về những lợi ích của CPTPP sẽ đem lại cho hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước