“Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển năng lượng sạch”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/01/2019 15:03 GMT+7

VTV.vn - Đó là khẳng định của cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong phiên thảo luận sáng nay (17/1) tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với chủ đề chính là "Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững".

Tại phiên thảo luận sáng nay (17/1), cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Việt Nam không nên chịu phụ thuộc vào năng lượng than. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, đang sản xuất 70% tổng lượng than hàng năm của thế giới và đây cũng là khu vực tiêu thụ than nhiều nhất. Thế nhưng, sử dụng năng lượng từ than có nghĩa là tăng lượng phát thải CO2, tăng hiệu ứng nhà kính. Chính Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu, ước tính có thể khiến GDP giảm 10%.

Thay vào đó, Cựu Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch khác như: năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Điều quan trọng là phải có chính sách đúng về năng lượng.

Theo John Kerry, Việt Nam nên tăng cường sự tham gia của đầu tư tư nhân và thúc đẩy điện mặt trời áp mái. Đây là hình thức là khuyến khích cả người dân và doanh nghiệp sử dụng điện mặt trời trên mái nhà.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam: Thảo luận xoay quanh hình thức phối đầu tư công - tư Diễn đàn kinh tế Việt Nam: Thảo luận xoay quanh hình thức phối đầu tư công - tư

VTV.vn - IMF và OECD đưa ra những khuyến nghị xoay quanh việc hình thành khung đánh giá quản lý đầu tư công để kiểm soát hiệu quả đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước