Việt Nam có thể tăng trưởng xuất khẩu 15,9% năm nay

TCKD-Thứ ba, ngày 21/10/2014 10:53 GMT+7

Ảnh minh họa

Theo HSBC, xuất khẩu chiếm tỷ trọng 81,4% GDP và kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,7% trong năm nay.

Ngân hàng HSBC vừa có báo cáo triển vọng thị trường châu Á quý IV/2014. HSBC đánh giá, dù tăng trưởng toàn cầu chậm, thế nhưng ngành xuất khẩu tại Việt Nam đang hoạt động với hiệu quả vượt trội hơn mong đợi.

Theo HSBC, nhờ giảm nhập siêu, cán cân thương mại của Việt Nam từ thâm hụt đã chuyển qua đạt thặng dư nhỏ khoảng 2,5 tỷ USD. Do đó HSBC kỳ vọng tăng trưởng xuất khẩu sẽ đạt 15,9% trong năm nay.

Tuy nhiên theo báo cáo của HSBC, xuất khẩu Việt Nam cũng cần tăng thêm giá trị gia tăng hơn là cạnh tranh về số lượng. Cũng theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng qua, xuất khẩu là một trong những lĩnh vực đạt kết quả nổi bật nhất, đạt tăng trưởng cao ở cả 2 khu vực kinh tế trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước