Việt Nam có thêm lợi thế thu hút FDI

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/05/2021 09:09 GMT+7

VTV.vn - Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được nâng mức xếp hạng về triển vọng kinh tế.

Ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới là Moody's, S&P và Fitch đã đồng loạt nâng triển vọng của Việt Nam từ ổn định lên tích cực và giữ nguyên hệ số tín nhiệm quốc gia. Với đánh giá tích cực này của quốc tế, Việt Nam càng có thêm lợi thế để thu hút FDI trong thời gian tới.

S&P đánh giá Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt để phục hồi vững chắc trong vòng một đến hai năm tới. Có được điều đó là nhờ vào các giải pháp rất hiệu quả của Chính phủ để kiềm chế dịch COVID-19 trong nước, giữ vững vị thế điểm đến hàng đầu trong Đông Nam Á về thu hút FDI và xuất khẩu tăng trưởng ổn định.

"Trong thời gian qua, điểm nổi bật của Việt Nam là vẫn giữ mức tăng trưởng dương. Việt Nam nổi lên như một quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh, duy trì được phát triển của nền kinh tế và kiểm soát lạm phát hiệu quả. Đó là những tiêu chí hàng đầu để Việt Nam có xếp hạng tín nhiệm cao", Tiến sỹ Nguyễn Chí Hiếu - chuyên gia tài chính - ngân hàng cho hay.

Việt Nam có thêm lợi thế thu hút FDI - Ảnh 1.

Việt Nam đang có thêm nhiều lợi thế thu hút FDI (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

Theo các tổ chức tài chính quốc tế, việc Việt Nam có thể giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, gia tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế với các cú sốc bên ngoài cũng sẽ giúp nâng cao triển vọng phục hồi kinh tế.

Ông Andrew Jeffries - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam cho biết: "Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á của chúng tôi đưa ra vào tháng trước, ADB dự báo mức tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay là 6,7% và 7% vào năm 2022. Đây là kết quả của việc Việt Nam đã kiểm soát tốt COVID-19. Bất chấp số ca lây nhiễm gần đây, Việt Nam được kì vọng sẽ tiếp đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ trong năm 2021 và 2022".

Mức xếp hạng tín nhiệm và triển vọng tín nhiệm quốc gia được các nhà đầu tư nước ngoài xem như một yếu tố để xác định mức độ rủi ro và khả năng sinh lời, trước khi có quyết định đầu tư vào quốc gia đó hay không.

Việt Nam có thêm lợi thế thu hút FDI - Ảnh 2.

Việt Nam nỗ lực thu hút FDI để gia tăng nguồn vốn, phục vụ cho việc khôi phục và phát triển đất nước sau đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: TTXVN

"Đại dịch COVID-19 không mấy ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi muốn mở rộng đầu tư và giờ còn muốn mở rộng hơn nữa. 

Đối với công ty tôi đang làm việc, Việt Nam đã trở thành một quốc gia ưu tiên đầu tư. Với tư cách là một công ty châu Âu và đại diện cho các doanh nghiệp châu Âu, chúng tôi rất sẵn lòng đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam", ông Alain Cany - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho hay.

Triển vọng tín nhiệm quốc gia tăng sẽ tác động tích cực đến tâm lý và quyết định của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam, từ đó cơ hội, triển vọng thu hút FDI cũng tăng lên. Điều này càng có ý nghĩa hơn, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thu hút FDI để gia tăng nguồn vốn, phục vụ cho việc khôi phục và phát triển đất nước sau đại dịch COVID-19.

Liên minh kinh tế Á - Âu đưa Việt Nam ra khỏi danh sách ưu đãi thuế quan GSP Liên minh kinh tế Á - Âu đưa Việt Nam ra khỏi danh sách ưu đãi thuế quan GSP Việt Nam - Điểm sáng kinh tế trong dịch bệnh Việt Nam - Điểm sáng kinh tế trong dịch bệnh ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ và vững chắc ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ và vững chắc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước