Việt Nam dẫn đầu ASEAN về số thương vụ M&A với Nhật Bản

TCKD-Thứ sáu, ngày 08/08/2014 11:55 GMT+7

Ảnh minh họa.

Việt Nam hiện đang dẫn đầu ASEAN về số thương vụ M&A với Nhật Bản với tổng số 69 giao dịch kể từ năm 2010 đến nay, thông tin từ Diễn đàn M&A Việt Nam 2014.

Khảo sát của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO trong năm 2013 cho thấy, doanh nghiệp Nhật Bản xếp Việt Nam đứng đầu khu vực ASEAN về chi phí lao động thấp, sự ổn định cao trong lực lượng lao động và chất lượng lao động cao.

Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nhờ nguồn nhân lực dồi dào và sự tăng trưởng của thị trường nội địa. Trong đó, dẫn đầu là lĩnh vực dịch vụ, sau đó là xây dựng, thực phẩm, thông tin và truyền thông, bán lẻ, gốm thủy tinh...

Trong "Làn sóng M&A lần thứ hai", các công ty Nhật Bản kỳ vọng có các giao dịch với quy mô tương đối lớn với các công ty có thị phần cao trong các ngành công nghiệp chủ chốt ở Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước