Việt Nam: “Đất lành” cho dòng vốn FDI

Thanh Hải - Hoàng Hằng-Thứ năm, ngày 15/07/2021 11:41 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn được đánh giá là một điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài.

Các nhà đầu tư vẫn duy trì cam kết và niềm tin vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Đợt dịch thứ tư hiện nay vẫn rất phức tạp nhưng thực tế hoạt động đầu tư vẫn được mở rộng quy. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn tăng trưởng ở mức 2 con số.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam vẫn thu hút 15,27 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm nay. Cả vốn đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh đều tăng, lần lượt là 13,2% và 10,6% so với cùng kỳ.

"Ngay cả trong thời kỳ khó khăn này, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục khẳng định là họ sẽ không thay đổi chiến lược đầu tư đã đặt ra với Việt Nam khoảng 5 - 6 năm trước", ông Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam cho biết.

Ông Jack Nguyễn - Thành viên Ban Quản trị, Hiệp hội Doanh nghiệp Canada tại Việt Nam nói: "Cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài vẫn rất tự tin đầu tư vào Việt Nam. Tôi tin rằng khi đại dịch đi qua, sẽ có nhiều doanh nghiệp nước ngoài hơn nữa tới Việt Nam để đầu tư".

Việt Nam: “Đất lành” cho dòng vốn FDI - Ảnh 1.

Việt Nam được đánh giá là một điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh minh họa - Báo Đầu tư.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng nhìn thấy tiềm năng lớn tại thị trường Việt Nam - nơi có nhiều điều kiện thuận lợi và cơ hội tích cực. Một loạt doanh nghiệp nước ngoài đã mở rộng hoạt động kinh doanh, có ý định đầu tư vào các dự án mới hoặc dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam dù dịch bệnh vẫn đang diễn ra.

"Chúng tôi hiểu rõ rằng Việt Nam là điểm đến đầu tư lý tưởng. Giá trị thương hiệu của Việt Nam trong năm ngoái tăng 9 bậc. Đây là một kết quả ấn tượng. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp chế tạo điện tử Đài Loan (Trung Quốc) đã và đang đầu tư tại Việt Nam. Foxconn, Pegatron, Wistron, Qisda và Juteng đều là những nhà chế tạo đồ điện tử lớn", ông Thạch Thụy Kỳ - Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế Văn hoá Đài Bắc (Trung Quốc) tại Việt Nam cho biết.

Ông Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam nhận định: "Việt Nam vẫn là điểm sáng trong khu vực vì chúng ta đã hội nhập quốc tế nhiều hơn qua các hiệp định thương mại đã ký kết và tham gia. Ngoài ra, vị trí địa lý của Việt Nam cũng rất thuận lợi".

Theo các chuyên gia, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong dài hạn, đặc biệt là thu hút các dự án FDI chất lượng có hàm lượng công nghệ cao thuộc lĩnh vực chế tạo điện tử, khoa học công nghệ, kinh tế số hay các dự án phục vụ cho phát triển xanh và bền vững.

Hai kịch bản cho kinh tế Việt Nam Hai kịch bản cho kinh tế Việt Nam Doanh nghiệp ASEAN chọn Việt Nam vào Top 3 thị trường hấp dẫn Doanh nghiệp ASEAN chọn Việt Nam vào Top 3 thị trường hấp dẫn Công bố quy chế doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam Công bố quy chế doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước